Pages

Thứ Tư, 13 tháng 7, 2011

Đình công, lãng công đang gia tăng tại TPHCM

RFA 07.13.2011
Đình công, lãn công đang diễn ra nghiêm trọng và cần phải chấm dứt vào cuối năm nay.

Đó là mục tiêu được ông Lê Thanh Hải, Bí thư thành ủy thành phố Hồ Chí Minh đặt ra trong hội nghị ban chấp hành Đảng bộ thành phố vào sáng ngày hôm qua.
Theo ông bí thư thành ủy thì hiện thành phố Hồ Chí Minh có khoảng 1 triệu rưỡi công nhân, trung bình cứ 12 công nhân thì có 1 người lãn công. Ông Lê Thanh Hải cho rằng chính quyền thành phố cần phải trước hết chăm lo đời sống cho công nhân lao động, đồng thời tìm cách tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp. Ông đề ra mục tiêu giảm tình trạng đình công, lãn công từ giờ đến cuối năm và chấm dựt tình trạng này vào cuối năm.
Hàng ngàn vụ đình công đã diễn ra mỗi năm đang là câu hỏi đặt ra cho những doanh nghiệp nước ngoài khi nhiều vấn đề có liên quan đến lương bổng và quyền lợi hợp pháp của người công nhân chưa được hai phía doanh nghiệp và nhà nước đạt được trên các văn bản luật pháp. Hơn nữa việc kiềm chế mức lương tối thiều của chính phủ đã dẫn đến khó khăn cho cả doanh nghiệp và công nhân.

Không có nhận xét nào: