Pages

Thứ Năm, 21 tháng 7, 2011

Lái buôn Trung Quốc đến tận vườn Việt gom hàng

SÀI GÒN (TBKTSG) - Tiết lộ mới làm nhiều thương gia Việt Nam giật mình: thương lái Trung Quốc vào tận vườn rẫy của nông dân gom hàng chuyển về nước.

Trái cây Việt Nam đóng gói sẵn chuẩn bị vượt biên giới sang Trung Quốc. (Hình: Thời Báo Kinh Tế Sài Gòn)

Theo Thời Báo Kinh Tế Sài Gòn, gần đây rất nhiều công ty Việt Nam mở rộng nhà xưởng, xây dựng thêm phòng ốc, trang bị máy móc mới để đáp ứng đơn đặt hàng không ngớt từ phía Trung Quốc.

Theo phúc trình của Bộ Kế Hoạch và Ðầu Tư Việt Nam, sản lượng hàng hóa xuất cảng sang Trung Quốc 6 tháng đầu năm nay tăng 40% so với cùng giai đoạn này năm ngoái. Phần lớn hàng hóa mà công ty Trung Quốc thu gom là cao su, tiêu, điều, trái cây, sắn, thịt heo, đường…

Một số giám đốc công ty Việt Nam cho biết việc gia tăng lượng hàng xuất cảng sang Trung Quốc mấy tháng gần đây có phần do thương lái Trung Quốc đổi phương pháp hoạt động. Thay vì liên lạc, thanh toán từ bên kia, thương lái Trung Quốc đến thẳng vườn cây trái của nông dân Việt và ứng tiền trước cho thương lái Việt Nam khi đặt hàng. Ðến mùa thu hoạch, họ chỉ việc “đón đầu” xe chở hàng tại cổng biên giới.
Một số thương gia Việt Nam gần như méo mặt khi nghe tin này. Trước đây thương lái Việt Nam chỉ trả tiền theo kiểu “gối đầu” vì không đủ tiền mặt. Nghe cách làm ăn “tận tình” của người Trung Quốc, thương nhân Việt Nam biết đã phải “chào thua.” (PL)

Không có nhận xét nào: