Pages

Thứ Tư, 6 tháng 7, 2011

Phùng Quang Thanh: VN mãi mãi biết ơn sự giúp đỡ quý báu của TQ

"Việt Nam luôn coi trọng quan hệ đoàn kết, hữu nghị, “đối tác hợp tác chiến lược toàn diện” với Trung Quốc; Việt Nam và Trung Quốc là hai nước láng giềng, đều kiên định sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản và là hai nước xã hội chủ nghĩa, có nhiều điểm tương đồng. Việt Nam mãi mãi biết ơn sự giúp đỡ quý báu của Trung Quốc đối với nhân dân Việt Nam trong những năm qua..." - Đại tướng Phùng Quang Thanh

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phùng Quang Thanh tiếp Đại sứ TQ

QĐND - Chiều 6-7, tại Trụ sở Bộ Quốc phòng, Đại tướng Phùng Quang Thanh, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng tiếp đồng chí Tôn Quốc Tường, Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam, đến chào nhân kết thúc nhiệm kỳ công tác.

Đồng chí Phùng Quang Thanh và đồng chí Tôn Quốc Tường trong buổi tiếp.

Phát biểu tại buổi tiếp, Đại tướng Phùng Quang Thanh khẳng định: Đảng, Nhà nước, nhân dân và Quân đội nhân dân Việt Nam đánh giá cao những đóng góp xứng đáng của đồng chí Tôn Quốc Tường vào củng cố, phát triển quan hệ đoàn kết, hữu nghị, hợp tác toàn diện giữa Việt Nam và Trung Quốc, trong đó có quan hệ giữa quân đội hai nước. Đại tướng Phùng Quang Thanh nhấn mạnh: Việt Nam luôn coi trọng quan hệ đoàn kết, hữu nghị, “đối tác hợp tác chiến lược toàn diện” với Trung Quốc; Việt Nam và Trung Quốc là hai nước láng giềng, đều kiên định sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản và là hai nước xã hội chủ nghĩa, có nhiều điểm tương đồng. Việt Nam mãi mãi biết ơn sự giúp đỡ quý báu của Trung Quốc đối với nhân dân Việt Nam trong những năm qua. Đại tướng Phùng Quang Thanh tin tưởng mối quan hệ giữa hai nước tiếp tục được củng cố và phát triển, trên tinh thần 16 chữ; hai bên cùng giải quyết thỏa đáng những vấn đề do lịch sử để lại và những vấn đề mới nảy sinh, vì lợi ích của nhân dân hai nước, vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới; mong rằng ở cương vị công tác mới, đồng chí Tôn Quốc Tường tiếp tục có nhiều đóng góp vào sự phát triển quan hệ hữu nghị, đoàn kết, hợp tác toàn diện giữa hai nước.

Đồng chí Tôn Quốc Tường cảm ơn Đại tướng Phùng Quang Thanh đã dành thời gian tiếp; chúc mừng thành công Đại hội lần thứ XI Đảng Cộng sản Việt Nam, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và thành tựu của Việt Nam trong những năm qua. Đồng chí Tôn Quốc Tường nhấn mạnh: Đảng, Chính phủ và nhân dân Trung Quốc hết sức coi trọng quan hệ hữu nghị truyền thống với Đảng, Chính phủ và nhân dân Việt Nam; khẳng định sẽ tiếp tục đóng góp vào sự phát triển quan hệ hữu nghị, đoàn kết, hợp tác toàn diện giữa hai nước./.

Tin, ảnh: Nguyễn Ái và TTXVN

http://www.qdnd.vn/QDNDSite/vi-VN/61/43/10/50/50/153417/Default.aspx

Không có nhận xét nào: