Pages

Thứ Tư, 6 tháng 7, 2011

Tập đoàn Nhà nước trước nguy cơ đóng cửa

RFA

Nhiều tập đoàn doanh nghiệp nhà nước Việt Nam có nguy cơ bị đóng cửa vì lỗ lã.

Thông tin từ Hội nghị giao ban trực tuyến sơ kết 6 tháng đầu năm 2011 của Bộ Công Thương vào ngày hôm qua cho biết như trên.

Theo đó, tình trạng lạm phát ở mức cao, nhập siêu cao, tăng trưởng thấp, đã làm ảnh hưởng lớn đến thu nhập của các doanh nghiệp.

Mức lãi suất cao, sức tiêu thụ trên thị trường thấp đã làm cho tiến độ các dự án quan trọng bị chậm lại, khiến cho mức tăng trưởng của giai đoạn tiếp theo bị ảnh hưởng.

Giá nguyên liệu tăng cộng với mức lãi suất hơn 20% của ngân hàng đã khiến cho nhiều doanh nghiệp thép thậm chí phải đối diện với nguy cơ bị đóng cửa.

Tập đoàn Công nghiệp than và khoáng sản Việt Nam cũng đang gặp khó khăn lớn vì các đối tác nợ nhiều, cụ thể là bị ngành điện nợ hàng nghìn tỷ đồng.

Không có nhận xét nào: